"Tự ti là hành vi tự quở trách bản thân bằng cách tự coi thường, đánh giá thấp hay nói xấu chính mình hoăc tự cho mình là kém hơn người,hoặc quá khiêm tốn. Đôi khi người ta tự ti để gây cười hoặc giải tỏa căng thẳng."
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%B1_ti
--
Hồi trẻ thì nhiều, chủ yếu là cảm giác thấy trình còn còi, còn quá nhiều sai lầm nên luôn cảm giác phải phấn đấu để tiến bộ, cái này là một động lực để phát triển. Tự ti là một nguồn năng lượng rất lớn để tiến bộ chứ không phải dùng nó để ngồi úp mặt vô gối than thân trách phận.
Hồi xưa có coi stream của QTV (game Liên minh) ảnh có nói một câu đại loại như: "Team xanh mà vẫn thua là trách tui tạ, còn tui xanh mà team vẫn thua thì trách tui không đủ trình để gánh team"
Bây giờ thì đôi khi vẫn có chứ, nhưng thường nó là việc nghĩ rằng mình đã có thể làm tốt hơn trong trường hợp đó, nhưng anh chỉ take note, và tiếp tục di chuyển, hạn chế tối đa hoặc hoàn toàn cảm xúc tiêu cực. Chỉ nhìn vào mục tiêu mà mình đang nhắm tới, sửa đổi, hoàn thiện, làm mọi cách để đạt được hoy.
Dần dần theo thời gian, khi em ngày càng cứng hơn thì sẽ biết được giá trị của mình nằm ở đâu (self-awareness) và không phải lúc nào cũng đem so sánh khả năng mình với người khác. Mỗi người đều có điểm mạnh/yếu.
Có thể họ giỏi ở lĩnh vực này, nhưng ở một vấn đề khác họ vẫn có thể là một beginner. Nói vậy cũng không đồng nghĩa là mình được lơ là và dễ dãi với bản thân, mà phải liên tục phấn đấu, cải thiện liên tọi để đạt trạng thái, phiên bản tốt nhất của mình.
Peace
View more