@hafquyeen

Rene

Yêu một cô gái nhạt nhẽo, ít nói, không biết pha trò.. Chắc chán, mệt mỏi lắm nhỉ, t có nên dứt ra cho họ tìm niềm vui mới không

Có chứ=))
Bởi vì trong tình yêu cần có sự tự tin. Đến bản thân mình cũng còn không tự tin nổi là mình sẽ có được tình yêu thì... =)))
Người thực sự yêu cậu sẽ yêu mọi thứ về cậu, cho dù cậu có là một đứa gàn dở đến cỡ nào đi chăng nữa. Anh ấy yêu cậu chỉ bởi vì cậu là chính cậu thôi :|

What others replied to:

Yêu một cô gái nhạt nhẽo, ít nói, không biết pha trò.. Chắc chán, mệt mỏi lắm nhỉ, t có nên dứt ra cho họ tìm niềm vui mới không

show all (20)

cũng còn tùy, nếu họ yêu b vì những đặc điểm như vậy thì đừng.
còn nếu họ than phiền với bạn, hoặc hành động của họ cho thấy họ chán nản thì nên <3
Vì bạn chưa đủ làm cho cô ấy chia sẽ và ns nhiều vs bạn thôi. Chứ kể cả người ít nói, khi gặp đúng người hợp với mình thì dù có ít nói đến đâu cũng nói nhiều
Bạn hãy trò chuyện cùng người đó một cách chân thật, cho nhau biết suy nghĩ của bản thân, trước khi bạn quyết định dứt bỏ người đó.

Language: English