@Ngductri

Ndtribk

What others replied to:

Mặc dù chúng ta hạnh phúc với hiện tại nhưng đôi khi chúng ta vẫn nghĩ đến những chuyện của lúc trước

show all (15)

tùy vào bạn nghĩ như nào, nghĩ nó trào phúng, nghĩ nó là bài học thì nó hay, còn cứ lúc nào cũng cắn rứt mãi thì cậu tự cho phép cậu đéo bao giờ được hạnh phúc, Những người mang theo tổn thương là người vẫn chưa biết tha thứ.
Hiện tại hạnh phúc cộng thêm nhiều việc và trở nên bận rộn hơn thì thật sự là khong còn thời gian nghĩ về chuyện cũ như ngày trước (((((:
Cũng tốt, nhìn lại những chuyện đã qua giúp bản thân hiểu rõ hơn trong suốt thời gian đấy, mình đã trưởng thành như thế nào, suy nghĩ đã chín chắn hơn chưa, phát triển theo hướng tích cực hay tiêu cực. Từ đó cải thiện chính bản thân mình hơn.

Language: English