@Suseiryuuu

Chris Shuu

What others replied to:

Đôi khi mình không thể kiểm soát được hành động của bản thân dù biết nó ảnh hưởng xấu đến mình, mình nên làm gì đây?

show all (17)

Bạn nên học cách nghĩ trước khi làm, làm 1 điều nghĩ luôn đến hậu quả rồi hệ quả của nó luôn. Rồi lại quay vòng thời gian về lúc trước khi bạn hành động, nghĩ xem tại sao mình lại phải tự đẩy bản thân vào sự tình xấu thế làm gì cơ chứ. Rồi bạn sẽ bình tĩnh mà điều khiển hành động của mình thôi.
Có lẽ là cậu nên nghĩ đến điều gì đó trước khi hành động, nghĩ đến thứ gì đó thật sự quan trọng với cậu sẽ bị ảnh hưởng trước hành động đó. Hãy ngừng lại vài giây suy ngẫm trước khi bắt đầu :).

Language: English